Nga mời Pakistan mua hàng loạt trực thăng tấn công

Trực thăng tấn công Mi-35
Trực thăng tấn công Mi-35
TPO - Ngay sau khi tuyên bố dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Pakistan, Moscow đã ngay lập tức mời Islamabad mua các loại máy bay tấn công hiện đại nhất của Nga hiện nay, như Mi-35, Ka-52 Alligator, Mi-17, Mi-26 cùng một số phương tiện tác chiến mặt đất khác.

Trang tin quân sự Armstrade ngày 2/6 dẫn lời Giám đốc Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO) có trụ sở tại Moscow, ông Igor Korotchenko cho biết: “Nga sẵn sàng cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của Pakistan đối với các loại máy bay quân sự do Nga sản xuất.

Ngoài máy bay trực thăng tấn công Mi-35, Pakistan có thể quan tâm đến việc mua sắm trực thăng Mi-26 với phiên bản mới nhất, máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17 và trực thăng tấn công Ka-52 Alligator”.

Trước đó, ông Sergei Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Rostech-Nga cho biết Moscow đã thực hiện dỡ bỏ lệnh cấm vận về việc cung cấp thiết bị quân sự cho Islamabad, và hiện đang đàm phán để cung cấp cho quốc gia Nam Á này máy bay trực thăng Mi-35.

Nhiều nguồn tin cho biết, ngoài các máy bay chiến đấu, giới chức quân sự Pakistan cũng quan tâm tới các tổ hợp tên lửa chống tăng, xe hỗ trợ tăng chiến đấu Terminator do Nga sản xuất.

Theo Theo Armstrade
MỚI - NÓNG