Nga muốn NATO tham gia giải thi quân sự quốc tế Army

Nga muốn NATO tham gia giải thi quân sự quốc tế Army
TPO - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, ông tin rằng các nước Tây Âu và Mỹ sẽ tham gia giải thi quân sự quốc tế Army trong tương lai.

Hôm 30/7, ông Antonov bày tỏ hy vọng Mỹ và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham dự các giải thi Army sau này.

Đây là cuộc thi do Bộ Quốc phòng Nga đứng ra tổ chức. Cuộc thi năm nay dự kiến sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm trên nước Nga từ ngày 1 – 15/8/2015. Năm nay, dự kiến Army sẽ thu hút sự tham gia của 57 đội thi tới từ 17 quốc gia.

Theo cơ quan này, Army 2015 sẽ gồm 13 phần thi. Các quốc gia thành viên NATO đã được mời tham gia các nội dung diễn tập, nhưng họ từ chối do các lý do về chính trị.

 “Tôi tin rằng, có có một ngày mà các đồng nghiệp Tây Âu của chúng tôi, và Mỹ sẽ quyết định tham dự cuộc thi mở rộng này, dù còn đó nhiều thách thức đối với quyết định của họ khi tham gia tại các địa điểm của chúng tôi”, ông Antonov phát biểu trước các phóng viên.

Thứ trưởng Antonov cũng cho rằng, Nga sẽ sàng tổ chức giải thi tại các địa điểm của NATO để chứng tỏ xem “ai tốt hơn, mạnh hơn, được đào tạo tốt hơn và thiện chiến hơn”.

Quan hệ giữa NATO và Nga đã xấu đi nhanh chóng từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Liên minh này chỉ trích Moscow can thiệp vào cuộc xung đột nội bộ Ukraine. Còn Moscow thì liên tục phủ nhận cáo buộc trên.

Trước đó, trả lời họp báo ngày 17/7, Tướng Hans-Lothar Domreze - Chỉ huy cuộc tập trận lớn nhất trong thập kỷ qua của NATO, mang tên Trident Juncture-2015, cho biết, Nga có thể tham gia sự kiện này với tư cách quan sát viên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG