Nga – Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn phía tây nam Syria

Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bắt tay trong cuộc gặp với báo giới trước thềm cuộc họp được cho là có khả năng "định hình thế giới". Ảnh: Sputnik
Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bắt tay trong cuộc gặp với báo giới trước thềm cuộc họp được cho là có khả năng "định hình thế giới". Ảnh: Sputnik
TPO - Thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Nga và Mỹ sẽ có hiệu lực vào trưa ngày 9/7 (giờ Syria).

Thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov công bố sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm qua, 7/7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg (Đức).

Theo ông Lavrov, thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào 12h trưa ngày 9/7 (giờ địa phương) tại khu vực tây nam Syria bao gồm Daraa, Quneitra và As-Suwayda.

“Trước hết, an ninh khu vực này sẽ được duy trì với sự giúp đỡ của quân đội Nga, phối hợp với Jordan và Mỹ”, ông Lavrov cho biết.

Tuyên bố tương tự cũng được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong cuộc họp báo riêng sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin. Theo Tillerson, thỏa thuận ngừng bắn có thể “giúp Nga và Mỹ cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.”

“Tôi nghĩ đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mỹ và Nga có thể hợp tác tại Syria. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất dài về các khu vực khác ở Syria và có thể sẽ tiếp tục bàn bạc cùng nhau để ngăn chặn tình trạng leo thang trong khu vực”, ông Tillerson nói.

Trước đó, Mỹ và Nga từng đàm phán ngừng bắn tại Syria vào tháng 9/2016. Nhưng cuộc đàm phán đã sụp đổ sau khi các chiến đấu cơ của Mỹ ném bom nhằm vào chính phủ Syria.

Ngoài vấn đề căng thẳng Syria, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin còn thảo luận về việc Nga bị nghi can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.

“Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi rất lâu về vấn đề này”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết. “Tổng thống Putin tiếp tục phủ nhận cáo buộc này, giống như những gì ông từng nói trước đó.”

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ đã không tiết lộ bất kì bằng chứng gì về cáo buộc này, vì vậy Tổng thống Putin đã thẳng thừng bác bỏ lời buộc tội vô căn cứ, “và Tổng thống Trump đã chấp nhận tuyên bố đó của ông Putin”.

 Nguồn: Tân Hoa Xã 

Thep RT, cuộc gặp giữa Trump và Putin dự kiến kéo dài chỉ 30 phút, nhưng trên thực tế đã kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ.

Ngoại trưởng Tillerson tiết lộ rằng hai nhà lãnh đạo có quá nhiều vấn đề để bàn bạc đến nỗi không ai muốn dừng lại. “Hai người kết nối rất nhanh”, Tillerson nói.

“Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thậm chí còn được đưa vào cuộc họp để giục khéo Tổng thống Trump nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận. Nhưng nỗ lực của bà đã thất bại vì cuộc họp tiếp tục kéo dài thêm 1 tiếng.”

Tham dự cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay sau đó, Tổng thống Putin cho biết ông và Tổng thống Trump thảo luận về nhiều chủ đề trong lần đầu gặp mặt, bao gồm vấn đề Ukraine, an ninh mạng, chống khủng bố.

Putin cũng đã xin lỗi Abe vì để ông đợi khoảng 1 tiếng. “Tôi và Tổng thống Mỹ nợ ông một lời xin lỗi”, Putin nói.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.