Nga – Mỹ nối lại thỏa thuận tránh va chạm trên không ở Syria

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Tass
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov. Ảnh: Tass
TPO - Tham mưu trưởng quân đội Nga và Mỹ ngày 6/5 đã nhất trí nối lại đầy đủ việc thực thi bản ghi nhớ về ngăn chặn các sự cố trên vùng trời Syria.

Hãng Tass tối ngày 6/5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph F. Dunford đã điện đàm về các vùng giảm căng thẳng ở Syria.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp về các biện pháp bổ sung nhằm tránh đụng độ trên vùng trời Syria.

Hồi cuối tháng 4, truyền thông Nga đưa tin, Moscow và Washington đã nối lại bản ghi nhớ về phòng tránh sự cố và đảm bảo an toàn hàng không trên bầu trời Syria hôm 13/4, ngay sau chuyến thăm chính thức Moscow của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

“Trong khi ở thăm Moscow, ông Rex Tillerson gửi tới Nga yêu cầu nối lại bản ghi nhớ an toàn bay tại Syria”, hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bản ghi nhớ về an toàn hàng không này được ký tháng 10/2015 sau khi Nga bắt đầu đánh bom nhằm vào các mục tiêu ở Syria để ủng hộ lực lượng Chính phủ Syria trong các cuộc giao tranh với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng cũng như với các nhóm vũ trang khác.

Theo văn kiện này quân đội Nga và Mỹ cũng có thể trao đổi trực tiếp thông tin tình báo.

Tuy nhiên, Nga đã quyết định đình chỉ bản ghi nhớ với Mỹ hôm 7/4, một ngày sau khi Mỹ tấn công bằng tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitriy Peskov tuyên bố, hành động của Mỹ khiến bản ghi nhớ mất ý nghĩa. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định, Moscow và Washington vẫn có khả năng kỹ thuật để trao đổi thông tin về các cuộc không kích trên địa bàn Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Dự đoán Nikita Danyuk cho rằng quyết định của Moscow về việc chấm dứt sự hợp tác về vấn đề này “khiến Washington cảm thấy đau đớn”.

“Quyết định nối lại biên bản ghi nhớ là một dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Mỹ sẽ không còn có bất kỳ hành động có ý trấn áp Syria. Chắc chắn Mỹ Washington đã nhận thức được rằng, nếu không có sự phối hợp với Moscow thì các hành động chống lại những kẻ khủng bố ở Syria chỉ đơn giản không có tác dụng.

Nếu duy trì tâm trạng tiêu cực trong quan hệ với Nga thì có thể làm trầm trọng thêm tình hình, và Mỹ sẽ là người thua cuộc.

Theo ý kiến của tôi, nếu Mỹ tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích như vậy thì, tất nhiên, không thể có những mối quan hệ đáng tin cậy, và liên minh chống khủng bố sẽ không có tiềm năng”, chuyên gia Nikita Danyuk cho biết.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG