Nga, Mỹ xuất khẩu bao nhiêu vũ khí năm 2013?

Nga, Mỹ xuất khẩu bao nhiêu vũ khí năm 2013?
TPO – Trả lời tờ RIA Novosti hôm qua, Giám đốc Trung tâm Phân tích mua bán vũ khí thế giới (TSAMTO) của Nga, đã tiết lộ kim ngạch xuất khẩu vũ khí thông thường của Nga và Mỹ trong năm 2013.

Theo Giám đốc Igor Korochenko của TSAMTO, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí trong năm 2013. “Vị trí thứ nhất về xuất khẩu vũ khí trong năm 2013 thuộc về Mỹ. Theo các con số ban đầu của TSAMTO, kim ngạch xuất khẩu vũ khí thông thường của Mỹ là 23,56 tỷ USD, chiếm 35,70% lượng vũ khí xuất khẩu toàn cầu trong năm 2013”.

dfas
Nga giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2013.

Nga giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2013. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, quốc gia này đứng ở vị trí thứ 2. “Nga xếp vị trí thứ 2 với kim ngạch xuất khẩu vũ khí vào khoảng 13,4 tỷ USD, chiếm 20,29% lượng vũ khí xuất khẩu toàn cầu trong năm 2013. Trong giai đoạn 2013-2016, Nga sẽ duy trì được khoảng cách hiện có với các nước theo sau”, ông Korochenco cho biết.

Pháp đứng vị trí thứ 3 trong danh sách các quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong năm 2013 với khoảng 6,92 tỷ USD tiền xuất khẩu vũ khí.

Theo đánh giá của TSAMTO, trong năm 2013, tổng giá trị xuất /nhập khẩu vũ khí thông thường trên thế giới không ít hơn 65,98 tỷ USD. “Đây là con số cao nhất tính từ khi kết thúc chiến tranh Lạnh”, ông Korochenco cho biết.

“Về cơ bản, các đơn đặt hàng hiện có và trong tương lai, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ sẽ đạt 141,5 tỷ USD trong giai đoạn 2013-2016; Nga là 47,07 tỷ USD; Pháp là 25,05 tỷ USD”, ông Krochenco cho biết

Tuy nhiên, ông Krochenco cũng khẳng định rằng, những thống kê kể trên chỉ bao gồm các đơn hàng đã được xác định đối với các loại vũ khí thông thường theo phân loại của Liên Hợp Quốc.

(Theo RIA)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG