Nga – NATO cùng tập trận, tái hiện ‘bóng ma’ Chiến tranh Lạnh

Nga – NATO cùng tập trận, tái hiện ‘bóng ma’ Chiến tranh Lạnh
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 đã huy động 12.000 binh sĩ cùng 250 máy bay chiến đấu và trực thăng tham gia cuộc tập trận quân sự kéo dài quy mô cực lớn, kéo dài từ sông Volga tới vùng Siberia. Cùng ngày, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai diễn cuộc diễn tập tại Bắc Cực.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cuộc tập trận nhằm “đối phó với các cuộc tấn công từ bên ngoài”.

Cuộc diễn tập của Nga kéo dài từ sông Volga tới vùng Siberia, được cho là chuẩn bị cho cuộc tổng diễn tập quân sự quy mô cực lớn mang mật danh “Center-2015”, dự kiến diễn ra vào những tháng tới.

Đáng chú ý, cuộc tập trận này diễn ra gần như đồng thời với cuộc tập trận “Thách thức Bắc Cực 2015” do NATO và đồng minh tiến hành tại Bắc Cực.

Theo đó, 9 quốc gia Tây và Bắc Âu đã huy động 4.000 binh sĩ và khoảng 100 máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận ở nhiều địa điểm xung quanh Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy.

Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và NATO liên tục gia tăng trong suốt hơn 1 năm qua do liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Những tháng gần đây, Nga và NATO liên tục tiến hành các cuộc diễn tập quân sự nhằm “răn đe” lẫn nhau. Không ít ý kiến cho rằng, mật độ của các cuộc tập trận hiện tương đương với thời kỳ Chiến tranh Lạnh.


Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG