Nga nối lại việc phát triển máy bay không người lái tấn công

Ảnh: Defence
Ảnh: Defence
TPO - Tổng công ty chế tạo máy bay MiG của Nga đã nối lại công việc phát triển máy bay không người lái tiến công (UCAV) Skat có áp dụng công nghệ tàng hình.

Hãng tin Lenta dẫn nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết: “Mẫu chế thử máy bay không người lái UCAV sẽ xuất hiện trong một vài năm tới”.

Theo một số nguồn tin, việc phát triển UCAV Skat bắt đầu vào năm 2005. Mô hình Skat đã được giới thiệu vào tháng 8/2007 tại triển lãm hàng không MAKS. Năm 2012, công việc của dự án này bị tạm dừng do không có sự quan tâm từ phía quân đội Nga.

Mô hình máy bay không người lái Skat được trưng bày trước đó được thực hiện theo sơ đồ khí động cánh bay.

Các tính năng máy bay không người lái được công bố bao gồm: trọng lượng cất cánh 10 tấn, tốc độ 850 km/h, tầm bay 4.000 km, vũ khí được bố trí trong khoang bên trong thân máy bay.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.