Nga ồ ạt trang bị robot quân sự tiên tiến trong năm 2016

Quân đội Nga sẽ trang bị hàng loạt robot quân sự thế hệ mới trong năm 2016.
Quân đội Nga sẽ trang bị hàng loạt robot quân sự thế hệ mới trong năm 2016.
Các tổ hợp robot kỹ thuật hoạt động trên biển, trên bộ, kết hợp cùng hệ thống máy bay không người lái hoàn toàn mới sẽ được trang bị cho Quân đội Nga ngay trong năm 2016.

Thông tin trên được Thứ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov cho biết khi trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda.

"Trong khuôn khổ công tác thiết kế và phát triển, Nga đang tiến hành thử nghiệm hệ thống robot tiên tiến dành cho mục đích quân sự thế hệ mới của nước này. Trong năm 2016, một số robot như vậy sẽ được trang bị cho quân đội", tướng Popov khẳng định.

Theo thông tin của tướng Popov, các hệ thống robot rà phá bom mìn hiện đại đang được thử nghiệm quân sự tại các đơn vị công binh trên lãnh thổ Cộng hòa Chechnya và Ingushetia.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang tiến hành thử nghiệm hàng chục tổ hợp robot kỹ thuật hoạt động trên biển và trên đất liền, cùng với đó là hàng trăm tổ hợp thiết bị bay không người lái mà trước đó chưa từng tồn tại trong quân đội Nga.

Trước đó, đại tá Roman Kordiukov, phó vụ trưởng Vụ nghiên cứu khoa học và hỗ trợ công nghệ tiên tiến thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết tháng 2/2016 sẽ tổ chức một hội nghị về robot, với sự tham gia của hơn 150 tổ chức. 

Dự kiến trong tháng 11/9/2016, các tổ hợp robot Nga sẽ được trình diễn trong quá trình diễn ra "Diễn đàn Quân đội 2016”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.