Nga phân bổ 1,5 tỷ USD phát triển vũ khí mới

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nga sẽ xem xét điều chỉnh ngân sách năm 2018, trong đó có việc đề xuất tăng gần 100 tỷ rúp (1,5 tỷ USD) cho dự án chế tạo các vũ khí mới.

Trên đây là thông báo của người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về đảm bảo pháp lý cho các doanh nghiệp quốc phòng Liên bang Nga, ông Vladimir Gutenev.

"Nga cần bổ sung 97,4 tỷ rúp (1,5 tỷ USD) phát triển vũ khí mới, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp, ngành công nghiệp ô tô và các ngành khác là 47 tỷ rúp (750 triệu USD). Tôi hy vọng các nghị sĩ sẽ hỗ trợ những đề xuất này", ông Gutenev nói.

Theo người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về đảm bảo pháp lý cho các doanh nghiệp quốc phòng, việc điểu chỉnh ngân sách cũng cần rà soát và làm rõ các đặc điểm chính của ngân sách liên bang được phê duyệt cho năm 2018.

Hiện tại, thiếu hụt ngân sách Liên bang đang là 481,8 tỷ rúp, tương đương 0,5% GDP.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.