Nga phát triển căn cứ nước ngoài, phủ sóng radar Bắc Cực

Tờ Tiếng nói nước Nga hôm nay (29/10) dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cho biết Nga sẽ tích cực phát triển các căn cứ quân sự ở nước ngoài.
Nga phát triển căn cứ nước ngoài, phủ sóng radar Bắc Cực ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Shoigu. Ảnh: RIA Novosti

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Xã hội thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu tuyên bố, Nga sẽ tích cực phát triển các căn cứ quân sự ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh "ở đây đang nói về các căn cứ tại các nước SNG như Kyrgyzstan, Tajikistan, Armenia".

Bộ trưởng Shoigu cũng nhắc lại rằng cách đây chưa lâu các phi đội Nga đã bắt đầu thi hành trực chiến và huấn luyện tại Belarus.

Nga cũng có kế hoạch phủ sóng radar ở toàn bộ Bắc Cực vào cuối năm nay theo như một phần kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực. 

Hãng thông tấn ITAR -TASS dẫn lời Bộ trưởng Sergei Shoigu ngày 28/10 cho biết, Nga sẽ tiến hành khôi phục và tái thiết các sân bay tại New Siberian Islands, Franz Josef Land và các vùng lãnh thổ khác của nước này ở khu vực Bắc Cực.

Cụ thể, Mátxcơva sẽ xây dựng 13 sân bay cùng 10 trạm radar và trạm điều khiển máy bay ở Bắc Cực. Nga đã chuyển đến khu vực này hơn 39.000 tấn nguyên vật liệu và 123.000 tấn hàng hóa khác.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.