Nga phát triển hai hệ thống phòng không trên nền tảng S-400

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Hai hệ thống tên lửa phòng không mới tầm trung và tầm xa của Nga sẽ được phát triển trên cơ sở giải pháp kỹ thuật của hệ thống S-400 Triumph.

Hãng Sputnik ngày 29/6 dẫn bản báo cáo thường niên năm 2015 của Tập đoàn Almaz cho biết, Almaz-Antey đang phát triển hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới S-500.

Dự kiến, năm 2017, Almaz sẽ bắt đầu khởi đầu vận hành hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất này.

Ngoài ra, trong số những hoạt động ưu tiên của Almaz có cải tiến S-400 Triumph và chế tạo hệ thống pháo-tên lửa phòng không đa phương, mô-đun cho chiến hạm nổi và tàu phụ trợ hải quân.

Theo thông tin được Nga công bố, S-500 có khả năng cùng lúc đánh chặn 10 quả tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn 3.500 km, cự ly đánh chặn lý tưởng khoảng 600km, độ cao lên đến 200 km.

S-500 còn có khả năng bắn hạ vệ tinh tầm thấp và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở đoạn cuối, thậm chí là đoạn giữa hành trình.

Giới chức quốc phòng Nga khẳng định, hệ thống tên lửa phòng không S-500 có tính năng vượt trội so với tiền nhiệm S-400 Triumph.

Không chỉ về chức năng phòng không và phòng thủ tên lửa, mà S-500 chỉ mất thời gian 3-4 giây để triển khai bắn tiếp mục tiêu khác trong khi S-400 mất 9-10 giây. 

S-500 được cho là nhỏ gọn và tính năng cơ động cao hơn nhiều các hệ thống S-300 và S-400.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG