Nga phủ nhận bán chiến đấu cơ MiG-29 cho Ai Cập

Chiến đấu cơ MiG-29 tác chiến trên không. Ảnh: Tass
Chiến đấu cơ MiG-29 tác chiến trên không. Ảnh: Tass
TPO - Hãng chế tạo máy bay Mikoyan của Nga đã phủ nhận thông tin về việc ký hợp đồng bán 64 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ai Cập.

Hãng Tass ngày 22/8 dẫn đại diện Hãng chế tạo máy bay Mikoyan, bà Anastasiya Kravchenko, cho biết, không tồn tại hợp đồng với Ai Cập về các chiến đấu cơ MiG-29.

“Hợp đồng đầy hứa hẹn của chúng tôi với Ai Cập được phóng đại và suy đoán”, bà Kravchenko nói.

Trước đó vào hôm qua 21/8, nguồn tin khu vực cho biết Nga vừa ký hợp đồng bán 64 máy bay chiến đấu MiG-29, với trị giá 2 tỷ USD cho Ai Cập.

Ngoài ra, Moscow và Cairo trước đó đã ký một số thỏa thuận cung cấp vũ khí quân sự có tổng trị giá 3,5 tỷ USD.

Năm ngoái, nguồn tin từ Hãng chế tạo máy bay MiG cho biết dự kiến ​​sẽ ký một hợp đồng cung cấp máy bay MiG-35 cho Ai Cập.

Đầu năm nay, Ai Cập đã ký kết hợp đồng với Pháp về việc cung cấp 24 máy bay chiến đấu Dassault Rafale và trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên để đặt hàng loại máy bay.

Tổng thống Mỹ Barrack Obama cũng đã quyết định nối lại nguồn cung cấp quân sự cho Ai Cập, trong đó có 12 máy bay F-16, trong mùa xuân năm nay.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.