Nga phủ nhận thông tin ‘sĩ quan tình báo bị IS hành quyết’

Ảnh; Interfax
Ảnh; Interfax
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/5 đã bác bỏ thông tin một sĩ quan tình báo của nước này thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Syria đã bị “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng bắt làm tù binh và bị xử tử.

“Tất cả các quân nhân của lực lượng vũ trang Nga có mặt tại Syria vẫn khỏe mạnh và thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố quốc tế theo đơn vị mình đảm trách”, Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ trích một số phương tiện truyền thông “tìm cách sao chép thông tin bịa đặt, xuyên tạc từ các nhóm khủng bố quốc tế”.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin trên trang web chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo SITE của Mỹ cho biết, khủng bố IS đã bắt giữ và hành quyết một sĩ quan Nga đang hoạt động tại Syria.

Thậm chí, IS còn đăng tải đoạn video trên mạng xã hội.

Đoạn vdeo kéo dài 12 phút bằng tiếng Nga quay cảnh một người đàn ông mặc đồ đen quỳ trên sa mạc và kêu gọi các điệp viên Nga khác đầu hàng.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG