Nga qua mặt Mỹ về số lượng vũ khí hạt nhân

Nga có 1.643 tên lửa hạt nhân sẵn sàng để khai hỏa, nhiều hơn số tên lửa hạt nhân của Mỹ, một báo cáo của Mỹ cho biết.
Nga qua mặt Mỹ về số lượng vũ khí hạt nhân ảnh 1

Một hệ thống tên lửa của Nga.

Cả Nga và Mỹ đều đã nâng cấp các kho vũ khí hạt nhân của mình kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Báo cáo của Mỹ dựa trên các số liệu chính thức được trao đổi giữa hai nước trong khuôn khổ hiệp ước giải trừ Start mới, và bao gồm các tên lửa được triển khai trước ngày 1/9.

Các con số chính thức đã vi phạm hiệp ước Start mới, được Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev ký kết vào năm 2010, vốn giới hạn số đầu đạn hạt nhân của hai nước là 1.550.

Theo báo mới của Mỹ, Nga có 1.643 tên lửa hạt nhân, nhiều hơn 1 tên lửa so với Mỹ. Đây là lần đầu tiên Nga có nhiều vũ khí hạt nhân hơn Mỹ trong 14 năm qua.

Trung tâm không phổ biến và kiểm soát vũ khí tại Washington tin rằng Mátxcơva có trên 8.000 đầu đạn hạt nhân và Washington có hơn 7.000 đầu đạn hạt nhân, mặc dù không phải tất cả trong số chúng đều có thể được dùng cho các hệ thống phóng hiệu quả.

Nga gần đây đã công bố kế hoạch đại tu toàn bộ kho vũ khí hạt nhân vào năm 2020, trong khuôn khổ một chương trình tái vũ trang lớn hơn với khoản ngân sách 700 tỷ USD.

Mặc dù Mátxcơva không cung cấp kế hoạch chi tiết về việc làm thế nào mà nước này đã đạt được việc nâng cấp khả năng hạt nhân trong vài tháng qua, nhưng các chuyên gia ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương phỏng đoán rằng sự gia tăng là do việc vũ trang cho tàu ngầm hạt nhân lớp Borei.

Những tàu ngầm được trang bị tên lửa Bulava - được xem là một trong những dự án đắt đỏ nhất trong lịch sử hải quân Nga - cuối cùng đã sẵn sàng để triển khai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã ca ngợi các tên lửa siêu thanh Bulava, vốn có thể thay đổi đường bay nhanh chóng, không thể bị bắn hạ bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới, dù là tinh vi.

Nga cũng đầu tư vào các hệ thống tên lửa Yars di động và có các kế hoạch nhằm hồi sinh các đoàn tàu tên lửa hạt nhân, vốn phổ biến trong thời Liên Xô.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).