Nga ra mắt tàu ngầm hạt nhân ‘nguy hiểm nhất từ trước đến nay’

Một tàu ngầm Yasen-M. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Một tàu ngầm Yasen-M. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tàu ngầm hạt nhân tiên tiến Yasen-M có khả năng mang theo tất cả các tên lửa hành trình hiện có của Nga, vừa được hạ thủy.
Lễ ra mắt được tổ chức tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố phía tây bắc Severodvinsk của Nga vào ngày 25/12. Sự ra mắt chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng là dấu mốc quan trọng đánh dấu dịp kỷ niêm 80 năm thành lập xưởng đóng tàu này, Phó Tổng Giám đốc Sevmash Sergey Voronko nói.

Video buổi lễ ra mắt đã được công bố rộng rãi trước công chúng, tuy nhiên tính năng của tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới này vẫn là bí mật.

Con tàu vẫn đang được thử nghiệm và dự kiến sẽ gia nhập Hải quân vào năm 2020.

Tàu ngầm lớp Yasen-M được cho là hiện đại hơn nhiều so với tiền nhiệm - tàu ngầm lớp Yasen nguyên bản. Các tàu mới có khả năng sử dụng mọi loại tên lửa hành trình, đặc biệt là Kalibr, tên lửa chống hạm Oniks và có thể mang theo ngư lôi khổng lồ 533 mm.

Các tàu ngầm cũng có khả năng mang tên lửa hành trình siêu thanh Zircon mới với ống phóng cùng loại vốn được sử dụng cho dòng tên lửa Kalibr và Oniks. Gần đây Nga đặc biệt quan tâm đến việc lắp đặt các loại vũ khí tiên tiến mới trên các chiến hạm của nước này.

Sự ra mắt của tàu ngầm hạt nhân Yasen-M tạo ra sự chú ý trên các phương tiện truyền thông phương Tây. National Interest gọi con tàu mới là ‘món quà Giáng sinh của Nga cho Hải quân Mỹ’, ‘một chiếc tàu ngầm nguy hiểm nhất từ trước tới nay.’

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG