Nga sẵn sàng đối thoại để ngăn chạy đua vũ trang trong không gian

Nga sẵn sàng đối thoại để ngăn chạy đua vũ trang trong không gian
TPO - Ngày 1/4, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ đã sẵn sàng tổ chức một cuộc đối thoại đầy đủ với bất kỳ quốc gia nào để giữ không gian không có vũ khí và ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang.

"Đối với Nga, việc ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang trong không gian và biến nó thành một lĩnh vực đối đầu vũ trang vẫn là ưu tiên chính sách đối ngoại. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành một cuộc đối thoại bình đẳng với tất cả các quốc gia để giữ cho không gian không có vũ khí như một điều kiện để đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế", Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ.

Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo rằng New Delhi đã thử nghiệm thành công tên lửa ASAT bản địa đầu tiên của mình, bắn trúng một vệ tinh ở độ cao 300 km (khoảng 186 dặm).

Do đó, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ thử tên lửa chống vệ tinh (ASAT).

Vụ thử nghiệm làm dấy lên lo ngại của các chuyên gia rằng động thái này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang căng thẳng trong không gian.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG