Nga sắp phóng hàng loạt vệ tinh quân sự

Nga sắp phóng hàng loạt vệ tinh quân sự
TPO - Từ nay tới năm 2020, Nga sẽ tăng cường 9 vệ tinh liên lạc quân sự lên quỹ đạo, Thiếu tướng Khalil Arslanov, Cục trưởng Cục truyền thông của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho biết.

Theo Thiếu tướng Arslanov, Nga đang vận hành trên 100 vệ tinh trên các quỹ đạo khác nhau. 2/3 trong số đó là vệ tinh quân sự hoặc lưỡng dụng.

Chương trình vũ trụ quân sự của Nga bắt đầu từ những năm 1960, khi Liên Xô bắt đầu phóng các vệ tinh quân sự lên vũ trụ.

Trong những năm 1990, các vệ tinh quân sự Nga bị xuống cấp kéo dài do thiếu nguồn vốn đầu tư cho các vệ tinh mới. Quá trình khôi phục các “chòm sao” vệ tinh quân sự được thúc đẩy từ nhiệm kỳ tổng thống của ông Vladimir Putin.

Trong số các kế hoạch mới nhất trong chương trình vũ trụ quân sự, Nga đang phát triển một hệ thống cảnh báo tên lửa đạo đạo trong không gian vũ trụ.

Hôm 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ, hệ thống cảnh báo tên lửa này sẽ thay thế cho các hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo từ thời Liên Xô cũ.

Theo Theo Defense Talk
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.