Nga sắp sản xuất hàng loạt tiêm kích thế hệ năm T-50

Nga sắp sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ năm T-50. Ảnh: Tass
Nga sắp sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ thế hệ năm T-50. Ảnh: Tass
TPO - Tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 sẽ được Nga đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017. Phiê bản xuất khẩu dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Hãng Tass ngày 24/1 dẫn lời Tư lệnh Không quân Nga, tướng Viktor Bondarev khẳng định, chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 của Nga sẽ bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017.

Tư lệnh Không quân Nga cho biết ông vừa tới thăm Komsomolsk-on-Amur, nhà máy chế tạo chiến đấu cơ T-50  để kiểm tra tiến độ công việc .

“Tôi chắc chắn rằng, chúng ta sẽ hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia trong năm nay. Chiến đấu cơ này sẽ được sản xuất hàng loạt vào năm 2017”, tướng Bondarev nói, đồng thời cho biết chiếc T-50 số 11, chiếc máy bay thử nghiệm cuối cùng đã hoàn thành được 60 - 70%.

Về chiếc T-50 gặp hỏa hoạn hồi đầu năm 2015 trong chuyến bay thử nghiệm, Tư lệnh Không quân Nga cho biết, đây là chiếc T-50 số 5 và máy bay đã cất cánh sau khi được sửa chữa.

Sukhoi T-50 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker biên chế trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Sukhoi T-50, có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.

Tuy nhiều thông số kỹ thuật chi tiết của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 được tiết lộ, nhưng Nga vẫn đang giữ bí mật về các loại vũ khí của mẫu máy bay này.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG