Nga sẽ 'ném tiền qua cửa sổ' nếu đóng siêu tàu sân bay

Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Ảnh: Wikipedia.
Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga. Ảnh: Wikipedia.
Nhiều nhà phân tích cho rằng kế hoạch đóng siêu tàu sân bay của Nga là sự đầu tư lãng phí và không mang lại lợi thế chiến lược cho Moscow.

Theo Business Insider, Hải quân Nga có ý định đóng siêu tàu sân bay năng lượng hạt nhân tương đương với lớp Nimitz của Mỹ. Hiện tại, Hải quân Nga chỉ có tàu sân bay duy nhất mang tên Đô đốc Kuznetsov với khả năng hoạt động rất hạn chế.

Siêu tàu sân bay sẽ cho phép quốc gia sở hữu nó triển khai sức mạnh trên toàn thế giới. Ví dụ, một tàu sân bay lớp Nimitz có thể mang 70 máy bay đến mọi nơi trên trái đất. Về lý thuyết, Mỹ có thể tấn công các mục tiêu và tạo ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.

Những căng thẳng gần đây giữa Moscow và Washington khiến Nga muốn thách thức uy lực của Hải quân Mỹ với dự án đóng siêu tàu sân bay. Một tàu sân bay lạc hậu so với hạm đội 10 tàu hoạt động và 2 tàu dự trữ của Mỹ là sự chênh lệch quá lớn.

Theo đề xuất thiết kế, siêu tàu sân bay có khả năng mang theo 100 máy bay các loại và sở hữu máy phóng hơi nước. Kích thước tổng thể của tàu sẽ lớn hơn so với hàng không mẫu hạm Nimitz.

Nga sẽ 'ném tiền qua cửa sổ' nếu đóng siêu tàu sân bay ảnh 1

Đồ họa dự án siêu tàu sân bay Ulyanovsk mà Liên Xô từng lên kế hoạch đóng mới nhưng không hoàn thành. Ảnh: Defencenews.

Lãng phí

Nicholas Varangis, một nhà phân tích thuộc Hội đồng Đại Tây Dương tại Mỹ, cho rằng, kế hoạch đóng siêu tàu sân bay của Nga là sự đầu tư lãng phí. Ông tính toán rằng tổng chi phí để sản xuất tàu sẽ rất lớn. Thậm chí, khi Nga hoàn thành tàu, họ sẽ phải đầu tư khoản tiền khổng lồ để xây dựng cảng biển ở các căn cứ nước ngoài. Hiện tại Nga đang thiếu các cơ sở ở nước ngoài cho các tàu chiến mang tầm chiến lược.

Điện Kremlin đang mở rộng ảnh hưởng của họ ở khu vực Trung và Nam Mỹ, nhưng ảnh hưởng của Moscow ở châu Á chưa lớn. Kế hoạch đóng siêu hàng không mẫu hạm là một giải pháp nhằm mở rộng khả năng triển khai sức mạnh toàn cầu của Moscow.

“Đóng mới một siêu hàng không mẫu hạm mà không có chính sách ngoại giao phù hợp cùng các căn cứ ở nước ngoài giống như việc mua thẻ trong sòng bài trị giá hàng tỷ USD mà không biết cách chơi”, Varangis bình luận.

Dmitry Gorenburg, chuyên gia về Hải quân Nga thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân tại Virginia, Mỹ nói với Moscow Times: “Nga cần từ 10-15 năm để hoàn thiện siêu tàu sân bay. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều thứ có thể thay đổi”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG