Nga sẽ sắm mới gần 2.000 máy bay

Nga sẽ sắm mới gần 2.000 máy bay
TPO–Nga sẽ phân bổ khoảng 5 nghìn tỉ rúp để tái cơ cấu và nâng cấp toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng, đáp ứng mục tiêu sản xuất mới 2.000 máy bay và trực thăng trang bị cho các đơn vị không quân Nga.
Tiêm kích Su-30 của Không quân Nga
Tiêm kích Su-30 của Không quân Nga.

Hãng Interfax ngày 6-3 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp bàn về Thực trạng và Triển vọng phát triển ngành hàng không quân sự Nga, cho biết, với sự đầu tư như trên, đến năm 2020 tỷ lệ máy bay hiện đại trong quân đội Nga đạt khoảng 70%, còn hiện giờ mới chỉ là 20 %.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, để đạt được mục tiêu này, các Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga cần phải nâng cấp toàn bộ, tăng cường sản xuất và củng cố khả năng nhân sự, và “Nhà nước sẽ phân bổ 5 nghìn tỉ rúp phục vụ mục tiêu đó”, ông Putin khẳng định.

"Tất nhiên cùng lúc gia tăng sản lượng và tái cơ cấu sản xuất thì không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đó là công tác phức tạp, nhưng hoàn toàn khả thi”, Tổng thống Vladimir Putin nhận định.

An Huy
theo Interfax

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.