Nga sẽ trang bị các hệ thống 'tên lửa di động trên bộ'

Tổ hợp tên lửa đạn đạo di động Topol-M của Nga. Ảnh: Vietnam+.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo di động Topol-M của Nga. Ảnh: Vietnam+.
Thượng tướng Viktor Yesin, Cố vấn Bộ tư lệnh Ủy ban chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN), ngày 21/7 cho biết, dự kiến vào năm 2021, tất cả các sư đoàn của RVSN sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa di động trên bộ Yars và Yars-M sử dụng tên lửa RS-26.

Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 cho biết Ủy ban chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) đã bắt đầu cuộc kiểm tra bất thường năng lực sẵn sàng chiến đấu của binh đoàn tên lửa Irkutsk. 


Thông cáo nêu rõ: "Cuộc kiểm tra này sẽ đánh giá tình trạng chỉ huy binh đoàn, hai trung đoàn tên lửa trang bị các hệ thống tên lửa di động trên bộ Topol, và một số đơn vị khác của binh đoàn." 

Trọng tâm kiểm tra sẽ là việc thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi báo động và kết luận về các trung đoàn và đơn vị tên lửa. 

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra bất thường sẽ kiểm tra việc ứng phó với cuộc tấn công của đối phương và thực hiện các nhiệm vụ phóng tên lửa có điều kiện cũng như tiến hành các hoạt động nhằm tăng cường an ninh và hoàn thiện tổng thể kỹ chiến thuật đầu vào. 

Trong một diễn biến khác, cố vấn Bộ tư lệnh RVSN, Thượng tướng Viktor Yesin ngày 21/7 cho biết dự kiến vào năm 2021, tất cả các sư đoàn của RVSN sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa di động trên bộ Yars và Yars-M sử dụng tên lửa RS-26. 

Theo ông Yesin, hiện các hệ thống tên lửa Topol được trang bị cho 7/12 sư đoàn tên lửa nằm trong thành phần RVSN và sư đoàn tên lửa Teykovsk đã hoàn tất việc tái vũ trang bằng tên lửa Topol-M và Yars. 

Trợ lý của Tư lệnh RVSN, ông Igor Denisov cũng cho biết việc chế tạo hệ thống tên lửa di chuyển bằng đường sắt (BZRK) đang ở giai đoạn đầu tiên.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.