Nga tái lập trạm cảnh báo tên lửa tại Crimea

Nga tái lập trạm cảnh báo tên lửa tại Crimea
TPO - Nga sẽ khôi phục và hiện đại hóa một trạm ra đa từ thời Liên Xô trên bán đảo Crimea nhằm phục vụ cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa.  

Trả lời hãng thông tấn TASS, Tư lệnh lực lực phòng không - vũ trụ Nga, ông Alexande Golovko tiết lộ, trạm ra đa nằm tại thành phố cảng Sevastopol (thuộc Crimea) sẽ hoạt động vào năm 2016. 

"Sau khi được hiện đại hóa và hoạt động vào năm 2016, hệ thống cảnh báo sớm các cuộc không kích Dnepr của trạm ra đa này sẽ tương thích với hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga", ông Alexande Golovko cho biết.

Vài năm sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga đã thuê trạm ra đa từ Ukraine. Sau khi sáp nhập Crimea hồi tháng 3 năm nay, Nga đang đầu tư mạnh mẽ vào vùng lãnh thổ này.

Theo ông Golovko, vào đầu tháng 12 tới, quân đội Nga cũng sẽ tiếp quản Trung tâm Liên lạc Vũ trụ tại Yevpatoria thuộc Crimea, nơi đặt một kính thiên văn vô tuyến khổng lồ được xây dựng từ những năm 1970. 

Các cơ sở phòng không vũ trụ của Crimea sẽ "đóng góp quan trọng" cho chương trình không gian của Nga. 

Nga có kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng ở mức 21,4% vào năm 2015, trong đó Crimea sẽ được ưu tiên đầu tư.

Hạm độ Biển Đen của Nga có căn cứ tại thành phố Sevastopol thuộc Crimea cũng đang được hiện đại hóa.

Theo Theo Space Daily
MỚI - NÓNG