Nga tăng cường 'rồng lửa' S-400 đến Kaliningrad

Nga tăng cường 'rồng lửa' S-400 đến Kaliningrad
TPO - Nga đã tăng cường một trung đoàn hệ thống phòng không S-400 Triumf mới nhất đến Kaliningrad, khu vực tiếp giáp với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và bị chia cắt về mặt địa lý với phần còn lại của nước Nga.

"Lực lượng phòng không tỉnh Kaliningrad được tăng cường một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf", thông báo của Hạm đội Baltic cho biết.

"Hệ thống phòng không S-400 sẽ đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ biên giới trên không khu vực phía Tây nhất của đất nước từ cuối tuần tới", thông cáo nêu rõ.

Trước đó, hệ thống phòng không S-400 đã được thử nghiệm ở khu vực bãi thử Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan.

S-400 Triumf của Nga (tên báo cáo NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007. Nó được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa máy bay, hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và mục tiêu bề mặt.

Hệ thống này có thể bắn trúng các mục tiêu khí động học ở một tầm bắn lên tới 400 km (249 dặm) và các mục tiêu đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ 4,8 km/s ở khoảng cách lên đến 60 km (37 dặm). Các mục tiêu như vậy bao gồm tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược và tên lửa đạn đạo đạn đạo.

Radar của hệ thống phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 600 km (373 dặm). Tên lửa đối không 48N6E3 của hệ thống có thể tấn công các mục tiêu khí động học ở độ cao 10,000-27,000 mét và các mối đe dọa đạn đạo ở độ cao 2.000-25.000 mét.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.