Nga tăng cường siêu tên lửa S-400 cho quân khu miền Tây

Nga tăng cường siêu tên lửa S-400 cho quân khu miền Tây
TPO - Trước cuối năm 2015, Quân khu miền Tây sẽ được trang bị các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine, gián tiếp gia tăng căng thẳng lên phần biên giới phía Tây nước Nga.

Trong một tuyên bố ngày 25/6, Phát ngôn viên Quân khu miền Tây, Đại tá Oleg Kochetkov, cho biết Quân khu này sẽ được trang bị một số lượng không xác định các hệ thống phòng không tân tiến S-400 Triumf và Pantsir-S trước cuối năm 2015.

Thông báo của Đại tá Oleg Kochetkov đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua các đồng minh Đông Âu để tăng cường sức mạnh quân sự tới sát biên giới nước Nga.

Là một trong bốn Quân khu, Quân khu miền Tây đảm trách công tác phòng thủ biên giới phía Tây nước Nga, dọc biên giới phía Đông - Bắc của Ukraine. Biên chế của Quân khu miền Tây gồm Tập đoàn quân số 6 và số 20 với lực lượng lên tới hàng chục nghìn quân. 

Hôm 24/6, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ở Brussels, Bỉ, Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO đã nhất trí tăng quyền cho Bộ tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang thống nhất ở châu Âu nhằm nâng cao khả năng triển khai linh hoạt Lực lượng phản ứng của liên minh trong trường hợp xuất hiện xung đột.

Đáng chú ý, các Bộ trưởng NATO cũng quyết định tăng quân số cho Lực lượng phản ứng lên 40.000 người từ mức 13.000 người hiện nay.

Ngoài ra, NATO trước cuối năm nay sẽ thành lập các bộ tham mưu ở 6 quốc gia Đông Âu, gồm Litva, Latvia, Estonia, Bulgaria, Romania và Ba Lan, với thành phần mỗi bộ tham mưu dự kiến gần 40 người.

Các bộ tham mưu này sẽ thực hiện nhiệm vụ phối hợp hành động và chỉ huy các lực lượng của NATO trong trường hợp triển khai quân đến các quốc gia Đông Âu, ví dụ khi tiến hành tập trận.

Trước đó, hôm 18/6, Thượng viện Mỹ cũng đã phê duyệt phân bổ viện trợ quân sự cho Ukraine với số tiền khoảng 300 triệu USD, nhằm hỗ trợ Kiev mua sắm vũ khí và hỗ trợ hậu cần.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa, tầm trung thế hệ mới, có thể phá hủy tất cả mục tiêu vũ khí không quân hiện đại trong phạm vi 400km cùng độ cao 30km.

S-400 có thể phóng 72 tên lửa và tiêu diệt 36 mục tiêu cùng lúc.

Hiện Lực lượng phòng không Nga ở Viễn Đông được trang bị các phiên bản khác nhau của hệ thống tên lửa S-300.

Lực lượng vũ trang Nga hiện có 2 trung đoàn S-400, đều gần Moscow, và trung đoàn thứ 3 được triển khai tại Hạm đội Baltic.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.