Nga tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Thái Bình Dương

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tiếp nhận khoảng 10 tàu chiến và các tàu cung ứng hiện đại trong năm 2018, trong đó các tàu hộ tống Gromky và Gremyashchy cùng tàu ngầm chạy bằng diesel – điện Project 636.3 đầu tiên.

Ngày 28/11, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Nikolay Voskresensky cho biết, hạm đội này sẽ tiếp nhận khoảng 10 tàu chiến và các tàu cung ứng hiện đại trong năm 2018, trong đó các tàu hộ tống Gromky và Gremyashchy cùng tàu ngầm chạy bằng diesel – điện Project 636.3 đầu tiên.

Ông Voskresensky dẫn nội dung kế hoạch trên cho biết, sau khi tàu hộ tống Sovershenny tới Vladivostok trong năm nay, các tàu hộ tống tiên tiến Gromky và Gremyashchy, đã có thủy thủ đoàn, sẽ trở thành một phần trong lực lượng tàu nổi của Hạm đội Thái Bình Dương.

Một trong những tàu này đang được đóng ở thành phố Komsomolsk-on-Amur và một tàu khác đang được đóng tại xưởng đóng tàu Phương Bắc ở St. Petersburg.

Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương tàu ngầm chạy bằng diesel-điện đầu tiên trong lô tàu được đóng theo Dự án 636.3. Những tàu ngầm này đang được đóng để đặc biệt phục vụ Hạm đội Thái Bình Dương, có các đặc tính cải tiến và có khả năng mang các tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ dưới biển.

Bên cạnh đó, hạm đội này cũng được tiếp nhận các tàu chống biệt kích mới và một số tàu cung ứng, trong đó có một tàu kéo hiện đại.

Sovershenny là tàu hộ tống thứ 4 trong dự án 20380 đã đi vào hoạt động trong Hạm đội Thái Bình Dương từ ngày 20/7/2017. Tàu này được thiết kế để hoạt động trong vùng biển gần và chiến đấu chống các tàu nổi và tàu ngầm của kẻ thù cũng như hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng thủy quân lục chiến trong các chiến dịch đổ bộ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.