Nga tập trận cực lớn ở Bắc Cực

Nga tập trận quy mô lớn ở Bắc Cực. Ảnh: Sputnik
Nga tập trận quy mô lớn ở Bắc Cực. Ảnh: Sputnik
TPO - Hơn 1000 binh sĩ, 14 máy bay, 34 xe quân sự và thiết bị đặc biệt đã được Nga huy động tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tại Bắc Cực.

Hãng tin Sputnik ngày 24/8 dẫn lời phụ trách bộ phận báo chí của Hạm đội Biển Bắc, Đại úy Vadim Serga cho biết, mục đích của tập trận là huấn luyện khả năng chiến đấu và tăng cường an ninh Nga trên vùng Bắc Cực, đảm bảo các hoạt động kinh tế tự do trong khu vực và bảo vệ lãnh thổ, cũng như các chủ thể của Liên bang Nga trước các đe dọa quân sự tiềm tàng.

“Cuộc tập trận chiến thuật Bắc Cực giữa các lực lượng quân của Hạm đội Biển Bắc bắt đầu. Cuộc tập trận được thực hiện trên bán đảo Taimyr gần thành phố Norilsk”, Đại úy Serga nói, đồng thời nhấn mạnh, cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và không nhằm chống lại nước thứ ba.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 1000 binh sĩ lực lượng vũ trang, 14 máy bay, 34 xe quân sự và thiết bị đặc biệt, bao gồm cả máy kéo bánh xích, xe bọc thép đa năng, chiến đấu cơ trên không và phương tiện bay không người lái.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG