Nga tập trận cực lớn trên Địa Trung Hải

Nga tập trận cực lớn trên Địa Trung Hải
TPO - Cuộc tập trận có sự tham gia của cụm tàu tác chiến tàu sân bay mang tên Đô đốc Kuznetsov cùng lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga thường trực tại Địa Trung Hải.

RIA Novosti ngày 24/1 dẫn thông tin từ Thuyền trưởng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, ông Vadim Serga cho biết, lực lượng không quân hải quân đã tiến hành hàng loạt bài tập không chiến, đánh chặn tốc độ cao, hoàn thiện kỹ năng bay…

Tuy nhiên, ông Vadim Serga không cho biết thời gian chính thức của cuộc tập trận.

Hồi tháng 8/2013, Nga đã thành lập lực lượng đặc nhiệm hải quân thường trực tại Địa Trung Hải nhằm để bảo vệ lợi ích quốc gia và đồng minh tại khu vực sau khi Mỹ và phương Tây đẩy mạnh can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đàu một nhóm tàu chiến đã đến đồn trú tại quân cảng Tartus tại Syria từ năm 2012 và hiện diện thường xuyên ở gần vùng biển quần đảo Balearic thuộc Tây Ban Nha.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dài 306,5 m, lượng giãn nước tối đa 67.500 tấn, chạy bằng động cơ diesel. Tàu có tốc độ tối đa 32 knot (59 km/giờ), tầm hoạt động 14.500 km.

Tàu được đóng vào năm 1982, hoạt động từ cuối năm 1990. Đường băng đầu mũi tàu được thiết kế hướng lên trên 12 độ so mặt phẳng nằm ngang để giúp máy bay cất cánh thay cho dùng máy phóng như tàu sân bay Mỹ.

Tàu mang theo 12-15 máy bay Su-33 Flanker-D, 24 trực thăng săn ngầm loại Ka-27, Ka-31. Ngoài ra tàu còn được vũ trang các tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm, pháo.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG