Nga: THAAD có thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối - THAAD.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối - THAAD.
TPO - Một quan chức hàng đầu của Nga hôm Chủ nhật (4/6) cáo buộc, Mỹ và Hàn Quốc khiến căng thẳng ở Đông Bắc Á leo thang bằng cách triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên Bán đảo Triều Tiên.

Yonhap đưa tin, tại cuộc họp hôm 4/6 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về An ninh châu Á lần thứ 16, được gọi là Đối thoại Shangri-La, ở Singapore, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Alexander Fomin tuyên bố, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được triển khai ở Hàn Quốc có thể được sử dụng để phóng tên lửa tầm xa, không chỉ đơn thuần là một hệ thống phòng thủ.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi rất lo lắng. Nó đe dọa trực tiếp đến Nga”, ông Fomin phát biểu.

Vị quan chức Nga cảnh báo, việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc dưới sự bảo trợ của Mỹ không chỉ không giải quyết được các vấn đề hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên, mà còn làm trầm trọng thêm tình hình.

Theo ông Fomin, triển khai THAAD sẽ kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và kích động Bình Nhưỡng tấn công kẻ thù.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý về kế hoạch của Nhật Bản nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa, cũng như các biện pháp quân sự khác ở gần vùng biên giới Nga và quần đảo Kuril, nơi có tranh chấp lãnh thổ giữa Moscow và Tokyo.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ phân tích tình hình và xem xét các biện pháp ứng phó các tình huống có thể xảy ra”, ông Fomin nói.

Quan chức Nga nhấn mạnh, Moscow ủng hộ các biện pháp “hòa bình, đối thoại và kinh tế” để giải quyết vấn đề liên quan đến “hành động của Bình Nhưỡng”.

Trong nửa đầu năm nay, Triều Tiên đã cho phóng thử 9 tên lửa đạn đạo và thử nghiệm hạt nhân 5 lần từ năm 2016. Lần thử hạt nhân cuối cùng vào 9/2016 và tuyên bố sẵn sàng cho lần thử thứ 6 bất kỳ lúc nào bất chấp phản ứng mạnh mẽ từ dư luận quốc tế.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.