Nga tham chiến ở Syria: Những con số thống kê ấn tượng

Binh sĩ Nga duyệt binh tại căn cứ quân sự ở Syria. Ảnh: RT
Binh sĩ Nga duyệt binh tại căn cứ quân sự ở Syria. Ảnh: RT
TPO - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một số thống kê chính thức về sự tham gia của quân đội nước này vào chiến dịch chống các nhóm khủng bố trên lãnh thổ Cộng hòa Arab Syria.

Từ năm 2015, đã có 63.012 quân nhân quân đội Nga, trong đó có 434 tướng lĩnh và 25.738 sĩ quan tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

4.349 chuyên gia của lực lượng tên lửa và pháo binh, 87% tổ lái của không quân chiến dịch-chiến thuật, 91% tổ lái của không quân lục quân, 97% tổ lái không quân vận tải và 60% tổ lái không quân chiến lược và tầm xa đã có được kinh nghiệm chiến đấu ở Syria.

1/4 số quân nhân Nga làm nhiệm vụ ở Syria được tặng thưởng phần thưởng nhà nước. Tất cả các quân nhân, nhân viên tham gia chiến dịch được tặng huy hiệu ghi công của Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tham gia chiến dịch ở Syria, lực lượng Không quân-vũ trụ Nga đã thực hiện tổng cộng 39.000 phi vụ chiến đấu, trong đó có hơn 20.000 phi vụ ban đêm. Trong thời gian các giai đoạn tích cực của chiến dịch, cường độ sử dụng không quân chiến đấu đã đạt trên 100 lần chiếc/ngày đêm. Mỗi máy bay thực hiện 3-4 phi vụ/ngày đêm. Số lần chiếc/ngày đêm cao nhất (139) được thực hiện vào ngày 20/11/2015.

Hải quân Nga đã thực hiện 189 cuộc hành quân chiến đấu, trong đó có sự tham gia của 86 tàu chiến, 14 tàu ngầm và 83 tàu.

Các phi công của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã thực hiện 420 phi vụ chiến đấu, trong đó có 117 phi vụ ban đêm, tiêu diệt 1.252 mục tiêu khủng bố.

Các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã thực hiện hơn 25.000 phi vụ, phát hiện 47.522 mục tiêu của đối phương. Hàng ngày ở Syria, có đến 70 UAV Forpost và Orlan bay thực hiện nhiệm vụ.

Hải quân và Không quân Nga đã thực hiện 100 cuộc tấn công vào các mục tiêu khủng bố bằng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu nổi/tàu ngầm và 66 cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình phóng từ máy bay.

Các máy bay ném bom Tu-22М3 đã bay 369 lần chiếc, thực hiện 47 cuộc không kích tốp, tiêu diệt 215 mục tiêu.

Các cuộc tấn công bằng máy bay và tên lửa hành trình đã tiêu diệt 121.466 mục tiêu khủng bố, trong đó có 970 doanh trại dã chiến, 20.513 cứ điểm, 9.941 kho đạn dược và xăng dầu, 649 xe tăng, 731 xe chiến đấu bộ binh, 8.927 ô tô lắp vũ khí phòng không. Tiêu diệt 830 tên cầm đầu các đơn vị phiến quân, hơn 86.000 phiến quân, trong đó có hơn 4.500 tên đến từ Nga và các nước SNG.

Nhằm bảo đảm hoạt động cho lực lượng tại Syria, Nga đã thực hiện 424 chuyến tàu biển và 2.785 chuyến bay vận tải. Trong đó, đã vận chuyển: bằng tàu biển 3.250 người, 4.501 đơn vị vũ khí và phương tiện kỹ thuật, 155.9000 tấn hàng, bằng máy bay vận tải 9.1285 người, hơn 1.000 đơn vị vũ khí và phương tiện kỹ thuật, 55.846 tấn hàng. Mỗi ngày đêm, trung bình có 2.000 tấn hàng các loại được vận chuyển từ Nga đến Syria bằng đường không và đường biển.

Các nhiệm vụ bảo đảm quân y do 10 đội quân y đặc nhiệm thực hiện theo kiểu luân phiên, 1.220 nhân viên quân y đã trợ giúp chuyên môn y tế cho 88.318 người Syria.

Đã có 6.077 tấn thực phẩm được thả xuống bằng dù.

Đã tổ chức khôi phục 4.710 đơn vị vũ khí và phương tiện kỹ thuật của quân chính phủ Syria, đã chuyển giao hơn 1.100 tấn vật tư ô tô - tăng-thiết giáp.

Trong chiến dịch quân sự ở Syria, Nga đã thử nghiệm 231 mẫu vũ khí hiện đại và cải tiến, trong đó có 68 mẫu của Không quân - Vũ trụ, 18 mẫu của Hải quân, 48 mẫu của Lục quân, 97 của các lực lượng khác và bộ đội đặc biệt.

Theo Theo bmpd/Defence
MỚI - NÓNG