Nga thử nghiệm động cơ cho siêu tiêm kích tàng hình Su-57

Ảnh: Vpk
Ảnh: Vpk
TPO - Một nguồn tin trong Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga tiết lộ, máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57, còn được gọi là T-50, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với động cơ thế hệ mới.

Theo nguồn tin, “máy bay thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga T-50 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với động cơ giai đoạn 2 vào ngày 5/12/2017 tại Viện nghiên cứu bay Gromov”. Cuộc thử nghiệm bay kéo dài 17 phút do phi công thử nghiệm Sergei Bogdan của nhà sản xuất máy bay Sukhoi tiến hành.

Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga đánh giá: “Chuyến bay đã diễn ra bình thường, phù hợp với dự kiến”. Bộ trưởng bộ này Denis Manturov nhận định, việc thử nghiệm động cơ mới thành công “sẽ tạo thêm động lực cho chương trình sản xuất máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5”.

Ông nhấn mạnh: “Điều này chứng tỏ ngành công nghiệp máy bay Nga có tiềm năng cao trong việc thiết kế các hệ thống thông minh, tiên tiến, như các hệ thống khí động học, các bộ phận kỹ thuật số sáng tạo, những động cơ mới nhất”.

Siêu tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 (trước được biết tới là PAK FA – tiếng Nga nghĩa là Tổ hợp hàng không tương lai cho không quân chiến thuật) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Hiện 9 nguyên mẫu của Su-57 đang được thử nghiệm. Dự kiến, Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu máy bay này từ năm 2018.

Su-57 có những tính năng độc đáo của cả máy bay tấn công lẫn máy bay chiến đấu, vượt mặt cả những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ là F-22 và F-35. Với các vật liệu composite và thiết kế tiên tiến, Su-57 hạn chế đáng kể khả năng phát hiện của radar. Hệ thống vô tuyến điện tử đa năng của Su-57 không chỉ giúp phát hiện mục tiêu trên mặt đất và trên không mà còn hỗ trợ phi công định vị, nhận dạng, trinh sát điện tử và đối phó với đối phương.

Cho tới gần đây, trong cuộc triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017, Su-57 đã khiến cả thế giới phải công nhận đây là một cỗ máy siêu động cơ khi trình diễn thành công với động cơ giai đoạn 1 117S. Su-57 sẽ tiếp tục gây chấn động thế giới sau khi vừa thử nghiệm lần đầu thành công với động cơ giai đoạn 2.

MỚI - NÓNG