Nga thử nghiệm hệ thống cảnh báo các vụ tấn công tên lửa

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Lực lượng Vũ trụ Nga đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống vệ tinh không gian thống nhất (CEN). Trong tương lai, đây sẽ là hệ thống cảnh báo không gian tầng trên về các vụ tấn công tên lửa (EWS).

Đó là thông báo của đại diện Cục Thông tin và truyền thông đại chúng thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, hôm 31/3.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng, năm 2020 nhóm các vệ tinh quỹ đạo thế hệ mới của hệ thống khí cụ cảnh báo sớm sẽ cho phép kiểm soát sát toàn bộ bề mặt Trái đất.

EWS là vành ngoài phòng thủ tên lửa của Nga. Nó bao gồm chùm các vệ tinh quỹ đạo quân sự (lớp thứ nhất), trong đó ghi nhận các cuộc phóng tên lửa liên lục địa của nước khác, và mạng lưới radar mặt đất (lớp thứ hai).

Năm 2016, lực lượng Không quân-Vũ trụ đã hoàn thành việc triển khai giai đoạn đầu tạo lập trường phổ radar cảnh báo sớm.

Radar có thể theo dõi vụ phóng tên lửa theo chu vi đường biên giới đất nước trong bán kính 6000 km.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).