Nga thử nghiệm vũ khí có thể chống bầy UAV Gremlins của Mỹ

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga đang thử nghiệm 3 hệ thống chống UAV mới là Pishchal, Taran và Sapsan có khả năng tiêu diệt các bầy máy bay không người lái (UAV) Gremlins của Mỹ.

Các hệ thống đa năng Pishchal, Taran và Sapsan do Tập đoàn Avtomatika của Nga phát triển sẽ có thể phát hiện, bám và tiêu diệt các UAV, kể cả các UAV đang được Mỹ chế tạo trong chương trình Gremlins.

Các hệ thống của Nga chế áp (gây nhiễu trượt) đối với 3 kênh vô tuyến (điều khiển, định vị GPS và truyền dữ liệu) mà hoạt động của UAV cỡ nhỏ phụ thuộc vào.

“Ở các hệ thống này, tốc độ phân tích các kênh vô tuyến rất quan trọng để biết được mục tiêu đã chuyển sang tần số nào. Hiệu ứng từ tác động của bức xạ luôn gần giống nhau. Nếu như đó là UAV 4 cánh quạt thì nó bị treo đứng, bị gió thổi nghiêng ngả, sau đó quay vòng vòng và rơi. Các UAV kiểu máy bay thì hạ thấp một cách không kiểm soát cho đến khi va chạm với mặt đất”, công trình sư trưởng của Avtomatika, ông Sergei Shiryaev nói.

Hệ thống cơ động Sapsan là loại uy lực nhất trong họ vũ khí chống UAV này, dùng để đối phó với tất cả các loại UAV. Hệ thống này phát hiện UAV bằng việc cách bắt và bám mục tiêu đa kênh ở các dải sóng hồng ngoại ở cự ly hơn 100 km. Trong những trường hợp đặc biệt, Sapsan có thể cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu cho hệ thống tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S1.

Hệ thống cố định Taran có hiệu quả khi đối phó với cuộc tấn công ồ ạt từ nhiều hướng bằng UAV. Trong khi đó hệ thống mang vác Pishchal có dạng súng thông minh nặng 3 kg, có khả năng phát hiện mục tiêu, chế áp hệ thống dẫn đường và liên lạc của mục tiêu ở tất cả các tần số, chủ yếu dùng để đối phó với các mục tiêu đơn lẻ hoặc cả bầy UAV.

Cục Các dự án quốc phòng tiên tiến DARPA trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ trong khuôn khổ chương trình Gremlins đang nghiên cứu chế tạo hệ thống phóng và điều khiển hoạt động của cả bầy gồm nhiều UAV nhỏ, chi phí thấp và sử dụng nhiều lần.

Nhiệm vụ của chúng gồm trinh sát, tác chiến điện tử và phóng thả vũ khí. Mỹ dự định dùng máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules làm phương tiện mang phóng các bầy UAV.

Công ty Dynetics đã giành được hợp đồng giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) chế tạo UAV của chương trình Gremlins trị giá 38,6 triệu USD. Dự kiến, mỗi UAV sẽ có thể bay xa đến 1.000 km, sẽ được trang bị 1 động cơ turbine phản lực và một máy phát công suất 700-1.000 W. Mẫu thử nghiệm của hệ thống sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG