Nga thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm diesel-điện

Nga thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm diesel-điện
TPO–Lần đầu tiên Nga tổ chức phóng thử tên lửa đạn đạo Skif từ tàu ngầm diesel-điện. Trước đây, việc phóng tên lửa đạn đạo chỉ được thực hiện trên các tàu ngầm chuyên dụng, thường là tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

> Nga sắp tháo dỡ tàu ngầm ‘khủng’ nhất thế giới
> Tên lửa đạn đạo – ‘thanh gươm hạt nhân’ Nga có còn sắc?

Nga thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm diesel-điện ảnh 1

Theo Izvetia, Skif là dòng tên lửa tấn công nằm trong khoang chứa đặc biệt để phóng từ lòng biển. Sản phẩm này là sự hợp tác giữa Tổ hợp thiết kế hàng hải Rubin và Viện phát triển công nghệ tên lửa quốc gia mang tên Makeev, được phát triển theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga. Việc phóng thử tên lửa Skif dự kiến được tiến hành vào cuối tháng 6 tới.

Theo đó, tên lửa Skif sẽ được phóng từ tàu ngầm chạy diesel-điện thực nghiệm công nghệ B-90 Sarov.

Do tên lửa có kích thước lớn, để thực hiện vụ phóng, B-90 cần thay đổi bố trí của tàu: Lắp đặt thêm ống phóng đặc biệt cỡ 1m bên ngoài thân tàu và gia cố thêm để đảm bảo sự cân bằng của tàu trong quá trình phóng.

Nếu vụ phóng thành công, Skif sẽ được chuyển sang giai đoạn thử nghiệm cấp quốc gia và chuyển giao cho hải quân Nga.

Hiện, dữ liệu liên quan tới Skif vẫn là bí mật. Tuy nhiên, theo giới truyền thông, NATO đưa tên lửa Skif vào lớp định danh SLBM dùng nhiên liệu lỏng R-29RM.

Hải quân Nga hiện sở hữu 2 dòng tên lửa đạn đạo thuộc lớp này là R-29RMU2 Sineva và R-29RMU2.1 Liner.

Trần Vũ
Theo Izvetia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG