Nga thử thành công siêu tên lửa trang bị cho S-500

Nga thử thành công siêu tên lửa trang bị cho S-500
TPO - Nga vừa tiến hành thử thành công tên lửa đánh chặn tầm xa dự kiến trang bị cho hệ thống tên lửa phòng không tương lai S-500 của nước này.

Hãng Itar-tass của Nga ngày 7/7 dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tất cả các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong thử nghiệm đã được hoàn thành trọn vẹn.

Kết quả thử nghiệm khẳng định việc phát triển S-500 đang được Tập đoàn Phòng không Almaz-Antei thực hiện đúng tiến độ nêu trong chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2020.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Almaz-Antei vào năm 2014-2015 sẽ tiến hành tất cả các loại thử nghiệm đối với S-500.

Hiện nay, Almaz-Antei đang làm công tác chuẩn bị để sản xuất loạt S-500 vì hệ thống tinh vi này đòi hỏi sử dụng các công nghệ hoàn toàn mới.

Các nguồn tin quốc phòng Nga tiết lộ, xét về khả năng chiến đấu, hệ thống S-500 sẽ vượt xa các hệ thống S-400 Triumf hiện có của Nga và đối thủ của nó là Patriot  PAC-3 của Mỹ. 

S-500 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất và dùng để tiêu diệt tên lửa đường đạn (có tầm bắn hơn 3.000 km và tốc độ đến 5 km/s).

S-500 sẽ nhỏ gọn và cơ động hơn S-400 hiện nay. Hệ thống sẽ có radar mạnh hơn, có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm đến 800-900 km.

S-500có khả năng phát hiện và đồng thời tiêu diệt 10 mục tiêu siêu âm ở tầm 500 km, kể cả các đầu đạn tên lửa hành trình siêu vượt âm.

S-500 sẽ sử dụng nguyên tắc giải quyết tách rời các nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu đường đạn và mục tiêu khí động.

Dự đoán, S-500 sẽ được chuẩn hóa với hệ thống phòng thủ tên lửa bảo vệ Moskva А-135 Amur.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG