Nga tiếc nuối vì Mỹ ‘đóng băng’ Hiệp ước Bầu trời mở

Ảnh minh hoạ: Sputnik
Ảnh minh hoạ: Sputnik
TPO - Moscow tỏ ra tiếc nuối về quyết định của Mỹ trong việc đình chỉ hợp tác với Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở, đồng thời gọi động thái này là hành động gây nguy hại cho quan hệ quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm nay, 14/8, cho biết: “Thay vì giải quyết vấn đề trong khuôn khổ Uỷ ban Cố vấn Bầu trời mở, Mỹ đã lựa chọn cách ngừng tài trợ kinh phí để thực hiện Hiệp ước này. Hành động đơn phương của Mỹ tiếp tục gây hại cho quan hệ quốc tế. Chúng tôi rất lấy làm tiếc.”

Trước đó, hôm 13/8, Tổng thống Mỹ đã ký ban hành Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2019 trị giá 716 tỉ USD.

Đạo luật chỉ rõ Mỹ sẽ không chi bất cứ khoản tiền nào để thực hiện Hiệp ước Bầu trời mở cho đến khi Nga phải chịu hình phạt vì những hành động vi phạm hiệp ước trước đó.

Hồi tháng 6/2017, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản của Hiệp ước Bầu trời mở bằng việc hạn chế các chuyến bay qua Kaliningrad – vùng đất thuộc Nga trên Biển Baltic.

Đáp lại, Mỹ cho biết sẽ hạn chế các chuyến bay quan sát của Nga trên khắp nước Mỹ kể từ ngày 1/1/2018.

Trước cáo buộc của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này tuân thủ nghĩa vụ của mình trong tất cả các hiệp định quốc tế, bao gồm Hiệp ước Bầu trời mở.

Theo Hiệp ước Bầu trời mở được ký kết bởi nhiều quốc gia vào năm 1992, Nga nhất trí mở cửa 4 sân bay gồm Kubinka, Ulan-Ude, Vorkuta và Magadan cho các máy bay quân sự làm nhiệm vụ trinh sát theo Hiệp ước.

Hiệp ước này cho phép các quốc gia thành viên tiến hành các chuyến bay trinh sát quân sự trên lãnh thổ của nhau nhằm xây dựng lòng tin.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.