Nga tiết lộ chi tiêu quốc phòng "khủng"

Nga tiết lộ chi tiêu quốc phòng "khủng"
TPO - Bất chấp các vấn đề đối ngoại và kinh tế khó khăn trong nước, Nga tiếp tục dành khoản chi tiêu đáng kể cho quốc phòng nước này. Dự kiến, chi tiêu quốc phòng liên bang năm 2015 đạt 78 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2014.

Hãng Itar-Tass dẫn nhật báo Vedomosti ngày 17/9 cho biết, chi tiêu quân sự của Liên bang Nga sẽ tăng trong năm 2015 theo kế hoạch, bất chấp những biến cố xung quanh công tác đối ngoại và kinh tế trong nước. 

Theo đó, chi tiêu quốc phòng của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga năm 2015 tăng 21,2% so với năm 2014, tương đương 78 tỷ USD.

Theo các chuyên gia, điều này có nghĩa, chi phí quốc phòng thực sự tăng cao bởi trong năm tới tỷ lệ lạm phát dự kiến chỉ ở mức 6% trong năm 2015.

Trong các năm 2016 - 2017, tốc độ tăng trưởng thực tế của chi phí quân sự sẽ giảm dần và gần với tỷ lệ lạm phát là 7,8% vào năm 2016 và 4% năm 2017.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư cho quốc phòng lớn nhất tập trung mua sắm vũ khí, đầu tư cho nhân sự và huấn luyện chiến đấu đã không được đề cập trong dự thảo ngân sách.

Thay vào đó, chỉ có khoa học - nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển được đề cập tới. Dự toán ngân sách cũng dự định chi 6,5 tỷ USD cho phát triển vũ khí trong năm 2015.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG