Nga tiết lộ kế hoạch sản xuất siêu tăng Armata

Nga tiết lộ kế hoạch sản xuất siêu tăng Armata
Những nhà phát triển dự án xe tăng Armata cho Lục quân Nga đã xác định thời điểm đưa loại tăng này vào sản xuất hàng loạt.

Nga tiết lộ kế hoạch sản xuất siêu tăng Armata

> Xe tăng chiến đấu thành… xe cứu hỏa
> Nga trình làng ‘kẻ hủy diệt 2’

Cách đây không lâu, nguyên mẫu bí mật của dòng xe tăng mới, mang tên Armata, đã được giới thiệu với các nhà lãnh đạo Nga. Loại tăng này được kỳ vọng ​​sẽ trở thành lực lượng thiết giáp nòng cốt của Lục quân Nga.

Tăng T-90 trong lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ
Tăng T-90 trong lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ.

Vào hôm qua (20/11), tập đoàn sản xuất xe tăng quốc doanh Uralvagonzavod của Nga cho biết, dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của nước này sẽ được hoàn thành phát triển vào năm 2015, và việc sản xuất hàng loạt dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2016. 

"Chúng tôi đang tiến đến giai đoạn nghiên cứu và phát triển tiếp theo của dự án, sẽ được hoàn thành vào năm 2015", ông Vyacheslav Khalitov, phó tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh Uralvagonzavod có trụ sở tại Urals, cho biết.

"Kế hoạch sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2016," ông Khalitov khẳng định.

Theo ông, ba nguyên mẫu xe tăng Armata hiện đang được thử nghiệm, và việc sản xuất dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới này sẽ được bắt đầu, thậm chí là trước khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu và phát triển.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng Armata được thiết kế như một phương tiện chiến đấu phổ biến có thể được sử dụng làm nền tảng cho một loạt các xe bọc thép chiến đấu, bao gồm yểm trợ hỏa lực, quét mìn và xe bắc cầu phao.

Mặc dù dòng xe tăng mới này vẫn được giữ tuyệt mật, những nhà sản xuất Uralvagonzavod cho rằng thiết kế của nó kết hợp nhiều đặc điểm có ở các dự án khác, trong đó có Object 195 và Black Eagle.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng mặt đất Nga sẽ nhận khoảng 2.300 xe tăng chiến đấu chủ lực Armatas vào năm 2020.

Theo Đức Hùng
An ninh thủ đô/RIA

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.