Nga tiết lộ số lượng vũ khí mới được thử nghiệm ở chiến trường Syria

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Nga đã triển khai khoảng 200 vũ khí mới tới Syria kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự chống khủng bố theo yêu cầu của chính quyền Damascus.

“Chúng ta đã thử nghiệm trên 200 loại vũ khí mới”, người đứng đầu Uỷ ban Quốc phòng Hạ viện Nga, ông Vladimir Shamanov cho biết.

Theo ông Shamanov, việc các loại vũ khí hiện đại được Nga thử sức thực tế ở chiến trường Syria là cơ hội để các nước tiếp cận và sở hữu trang bị quốc phòng do Nga sản xuất.

Tuyên bố của người đứng đầu Uỷ ban Quốc phòng Hạ viện Nga đưa ra cùng thời điểm xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh hai tiêm kích thế hệ năm Su-57 của Nga có mặt trong đợt Nga tăng cường lực lượng cho căn cứ không quân Hmeimim ở Syria hôm 21/2.

Đoạn video cho thấy, bay trên không phận căn cứ Hmeimim thời điểm đó, bên cạnh 2 tiêm kích Su-57 là chiến đấu cơ đa năng Su-35.

Được biết, từ năm 2010 đến 2017, Nga đã sản xuất 10 nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ năm Su-57 (trước đó còn được gọi là T-50), trong đó có ba chiếc xuất xưởng năm 2017, bao gồm T-50-9 (chuyến bay đầu tiên vào ngày 24/4). T-50-11 (ngày 6/8) và T-50-10 (ngày 23/12).

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria tiến hành từ 30/9/2015 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad. Không quân Vũ trụ Nga là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch của Nga tại Syria.

Trong 2 năm, không quân Nga đã thực hiện gần 30.000 trận không chiến và khoảng 90.000 cuộc không kích vào các mục tiêu mặt đất.

Nga đã sử dụng căn cứ Hmeimim để tiến hành các chiến dịch quân sự. Năm 2017, theo thỏa thuận với chính quyền Syria, Nga đã được thuê căn cứ này trong vòng 49 năm.

Tham gia chiến dịch quân sự của Nga tại Syria còn có lực lượng Hải quân, chủ yếu là Hải đội Địa Trung Hải. Thành phần Hải đội này gồm có các tàu của Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Baltic.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG