Nga tiết lộ sức mạnh của trực thăng săn ngầm Ka-27M

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Việc hiện đại hoá trực thăng chống tàu ngầm Ka-27M dành cho lực lượng Hải quân Nga sẽ được hoàn thành trong năm nay.

Đó là tuyên bố của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev ngày 29/7.

“Chúng tôi sẽ hoàn thành việc hiện đại hóa máy bay trực thăng chống tàu ngầm Ka-27M trong năm nay. Ka-27M sẽ cho phép chúng tôi tự tin trong việc kiểm soát vùng biển gần, và là một phần của nhóm tàu ​​chiến”, Tư lệnh Hải quân Nga nhấn mạnh.

Theo Đô đốc Korolev, trực thăng Ka-27M bên cạnh việc trang bị hệ thống điện tử hiện đại, còn được bổ sung các thiết bị tiên tiến nhằm hỗ trợ cho các mục đích đặc biệt.

“Máy bay trực thăng cải tiến cũng có thời hạn phục vụ lâu hơn khoảng 10-15 năm”, của Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev nhấn mạnh.

Ka-27M được cho là hỗ trợ lực lượng hải quân Nga tăng khả năng tác chiến trên biển, giúp cho việc tìm kiếm, phát hiện và tấn công tàu ngầm.

Ngoài ra, Ka-27M cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển vật tư.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG