Nga tổ chức hơn 4.000 cuộc tập trận trong năm 2019

Binh lính Nga thường xuyên được huấn luyện trong các cuộc tập trận.
Binh lính Nga thường xuyên được huấn luyện trong các cuộc tập trận.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch tổ chức hơn 4.000 cuộc tập trận và khoảng 8.500 đợt huấn luyện chiến đấu thực tế trong năm 2019, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết.

"Năm tới sẽ vô cùng bận rộn đối với chúng tôi. Hơn 4000 cuộc tập trận khác nhau và gần 8.500 đợt huấn luyện chiến đấu thực tế đã được lên kế hoạch. Mục tiêu chính là tăng cường khả năng tác chiến, đào tạo các chỉ huy sử dụng hiệu quả lực lượng cho những xung đột hiện đại và đối phó với nhiệm vụ phi truyền thống", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói.

Ông Shoigu cũng cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu "nhằm phát hiện những vấn đề khó thấy trong hoạt động thường ngày".

Quân đội Nga gồm các lực lượng: Lục quân, Hải quân, Không quân - Vũ trụ. Nga cũng có các lực lượng vũ trang độc lập gồm: Lực lượng Tên lửa chiến lược, Lực lượng đổ bộ đường không.

Lực lượng vũ trang Nga gồm hơn một triệu quân thường trực và 2,6 triệu quân nhân dự bị. Ngân sách quốc phòng Nga năm 2018 vào khoảng 66,3 tỷ USD, chiếm 4,3% GDP. Từ cuối năm 2010, quân đội Nga được chia thành 4 quân khu gồm miền Đông, miền Tây, Trung tâm và miền Nam.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG