Nga tố Mỹ ‘vô trách nhiệm’ trong cuộc chiến chống IS

Nga cho rằng hành động trong hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở Syria không đi đôi với những tuyên bố. Ảnh: AP
Nga cho rằng hành động trong hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở Syria không đi đôi với những tuyên bố. Ảnh: AP
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, việc Lầu Năm góc từ chối cung cấp cho Moscow dữ liệu về các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tại Syria cho thấy thái độ “vô trách nhiệm” của nước này trong cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra ở Syria.

Hãng Interfax ngày 28/12 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng, tuyên bố của Mỹ về các hoạt động quân sự chống khủng bố IS ở Trung Đông chỉ biểu hiện bằng lời nói, mà không thể hiện bằng hành động.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ đang cho thấy thái độ “vô trách nhiệm” khi từ chối cung cấp cho Moscow dữ liệu về các mục tiêu khủng bố tại Syria, mặc dù Nga trước đó cho biết sẵn sàng chia sẻ với liên quân do Mỹ dẫn đầu chống IS các dữ liệu về chiến binh tại Syria.

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza nói rằng quân đội Mỹ không có ý định chia sẻ thông tin về các mục tiêu IS với Nga chừng nào Moscow không thay đổi chính sách đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Quan điểm của Bộ Quốc phòng Mỹ là không thay đổi. Chúng tôi không có ý định hợp tác với Nga về hoạt động chống IS ở Syria, nếu Moscow không thay đổi chiến lược của nước này trong việc hỗ trợ Assad”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói.

Trao đổi với báo giới sáng ngày 25/12, Trung tướng Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho đối tác tọa độ các cơ sở IS và chờ đợi thông tin từ họ về hạ tầng cơ sở của tổ chức khủng bố”.

“Về phần mình, chúng tôi đảm bảo Không quân Nga sẽ tiếp tục tấn công những kẻ khủng bố”, Trung tướng Sergei Rudskoy nói, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những tín hiệu tích cực từ phía Washington. 

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG