Nga tốn bao nhiêu tiền khi dùng tên lửa hành trình tiêu diệt IS?

Tàu hộ tống tên lửa Buyan-M phóng tên lửa hành trình chống hạm Klub trong một cuộc tập trận. Ảnh: VPK.
Tàu hộ tống tên lửa Buyan-M phóng tên lửa hành trình chống hạm Klub trong một cuộc tập trận. Ảnh: VPK.
Moscow phải chi khoản ngân sách trị giá tới 10 tỷ rupee để thực hiện đợt phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu IS ở Syria.

Theo VPK, tờ tin tức của Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, để thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), bộ Quốc phòng nước này phải chi một khoản ngân sách không nhỏ.

Theo một chuyên gia của Hải quân Nga nói với VPK, tổng chi phí ước tính khoảng 10 tỷ rupee (163 triệu USD). Con số mà vị chuyên gia đưa ra dựa trên hợp đồng xuất khẩu tên lửa Kalibr cho Ấn Độ.

Đêm 7/10, 4 tàu chiến của Nga ở biển Caspian đã phóng 26 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14T Kalibr vào các mục tiêu của IS ở Syria. Các tên lửa phải vượt qua quãng đường khoảng 1.500 km để đến mục tiêu. Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa tấn công xuyên biên giới nên chi phí khá cao.

Vị chuyên gia Hải quân Nga nhận định, cuộc tấn công từ khoảng cách hàng nghìn kilomet đòi hỏi có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa nhiều bộ phận liên quan. Đầu tiên là thông tin tình báo về mục tiêu, tiếp đến là xác định tọa độ bằng vệ tinh, nạp tham số mục tiêu vào hệ thống dẫn đường của tên lửa.

Trong suốt quá trình tên lửa hành trình đến mục tiêu, hệ thống dẫn đường vệ tinh phải hoạt động tốt để đảm bảo tên lửa trúng đích. Vị chuyên gia cho rằng, Nga phải tốn khoản ngân sách khá lớn, nhưng sự thành công của đợt tấn công chứng minh khả năng quân sự của nước này trong việc thực hiện các sứ mệnh xuyên lục địa.

Hoạt động tấn công thực tế rất quan trọng, giúp ê kíp vận hành tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, kết quả có được sẽ giúp quân đội và nhà sản xuất hiệu chỉnh thông số vũ khí giúp chúng hoạt động tốt hơn.

Ngoài sự thành công về mặt kỹ thuật, cuộc tấn công còn chứng minh quyết tâm của Nga trong việc sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ Syria cũng như lợi ích của nước này ở Trung Đông.

Trước đó, các máy bay Nga triển khai ở Syria chủ yếu sử dụng bom rơi tự do để oanh kích mục tiêu của IS. Một số chiến đấu cơ sử dụng vũ khí dẫn đường bằng định vị toàn cầu GLONASS với chi phí khoảng 3,5 triệu rupee (57.000 USD) mỗi quả theo dự đoán của chuyên gia Nga.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG