Nga trả lại cho Ukraine những vũ khí nào?

Xe tăng T-64BV chuyển lên tàu hỏa trở về Ukraine
Xe tăng T-64BV chuyển lên tàu hỏa trở về Ukraine
TPO - Theo thống kê sơ bộ, Nga sẽ trả lại khoảng 350 xe cơ giới, xe tăng, xe bọc thép.., cho phía Ukraine. Đa phần các vũ khí này đều xuống cấp hoặc không còn được quân đội Nga sử dụng.

Sau khi sáp nhập trở lại Crimea, Nga cũng đồng thời kiểm soát tất cả các căn cứ quân sự và vũ khí của quân đội Ukraine ở bán đảo này. Phần lớn số vũ khí này đều đã qua sử dụng nhiều năm và trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Trong ngày 28/3 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu về việc trả lại Ukraine một số vũ khí và phương tiện quân sự.

Theo đó, Nga trả lại cho Ukraine 350 xe vận tải, xe tăng, xe bọc thép... như xe tăng T-64BV, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, xe bọc thép BTR-70, pháo phòng không tự hành ZSU-23-4.

Đây là các loại vũ khí và phương tiện quân sự đã xuống cấp (chỉ có các xe tăng T-64BV được bảo dưỡng tương đối tốt). Chưa kể, ở thời điểm hiện tại, quân đội Nga không còn sử dụng nhưng vũ khí và phương tiện này. Nếu biên chế lại sẽ gia tăng chi phí bảo dưỡng sửa chữa. Còn tiêu hủy cũng phải tốn một số tiền không nhỏ.

CẬN CẢNH DÀN VŨ KHÍ NGA TRẢ LẠI UKRAINE

Được biết, số vũ khí và phương tiện trên đã được tập kết tại Bakhchisarai vào hôm thứ 6 tuần trước và sẽ được vận chuyển trở lại Ukraine bằng đường tàu hỏa.

MỚI - NÓNG