Nga trang bị mới máy bay MiG-35

Nga trang bị mới máy bay MiG-35
TPO - Bộ Quốc phòng Nga và hãng chế tạo máy bay MiG-35 đang tiến hành đàm phán về việc trang bị hơn 20 tiêm kích thế hệ mới MiG-35 cho lực lượng Không quân Nga.

> MiG phát triển máy bay không người lái tiến công

Tiêm kích MiG-35
Tiêm kích MiG-35. Ảnh: Lenta

Lenta dẫn lời Tổng Giám đốc hãng chế tạo máy bay MiG, ông Sergei Korotkov, cho biết, thời điểm ký hợp đồng chưa được xác định cụ thể, nhưng có thể trong tháng 6, hoặc tháng 7 năm nay.

Hiện nay, hãng MiG và Bộ Quốc phòng Nga đang đàm phán chuyện mua bán.

Ngoài ra, ông Sergei Korotkov cũng không tiết lộ cụ thể số lượng máy bay MiG-35, mà chỉ khẳng định, số lượng “hơn 20 chiếc”, gồm cả máy bay hai chỗ ngồi MiG-35D và một chỗ ngồi MiG-35S.

Trước đó, hồi cuối năm 2012, có tin MiG-35 có thể bắt đầu được cung cấp cho Không quân Nga vào năm 2014 theo chương trình mua sắm vũ khí nhà nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng dự định thành lập trong biên chế Không quân Nga không dưới 2 phi đội MiG-35 vào năm 2015.

MiG-35 được phát triển từ nửa đầu những năm 2000, ra mắt tháng 1/2007.

MiG-35 trang bị hệ thống radar Zhuk-AE với một ăng ten mảng pha điện tử hoạt động ở dải tần X-band, cự li tầm soát trên không có thể lên tới 200 km, có khả năng đồng thời theo dõi 30 mục tiêu và điều khiển vũ khí cùng lúc tấn công 6 mục tiêu.

MiG-35 có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình nhờ vào cảm biến hồng ngoại và hình ảnh mạnh mẽ.

MiG-35 có thể đạt tốc độ 2.400 km/h, tầm bay đến 3.000 km với các thùng dầu phụ. MiG-35 được trang bị 1 pháo GSh-30-1 30 mm và 10 điểm treo tên lửa, bom có tổng trọng lượng đến 6,5 tấn.

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG