Nga triển khai ‘rồng lửa’ S-400 trực chiến bảo vệ Thủ đô Moscow

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không mới S-400 Triumph từ ngày 11/1 sẽ bắt đầu trực chiến phòng không bảo vệ Thủ đô Moscow và khu vực trung tâm công nghiệp của Nga.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo trên trang website chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Từ ngày 11/1, trung đoàn tên lửa S-400 Triumph bắt đầu thi hành nhiệm vụ cảnh giới phòng không Thủ đô Moscow và toàn bộ khu vực công nghiệp trung tâm (thành phố Podolsk, vùng Moscow)”.

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tổ chức nghi thức bắt đầu nhiệm vụ trực chiến của đơn vị tên lửa S-400 Triumph; công bố lịch trình hoạt động thực tế của đơn vị tên lửa phòng không S-400 trước khi đưa toàn bộ tổ hợp vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tổ hợp tên lửa S-400 do Phòng Thiết kế, Tập đoàn Almaz-Antey, Nga, phát triển, là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300.

Hệ thống này được biên chế từ tháng 4/2007 và lần đầu triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó.

Hệ thống có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

Tổ hợp tên lửa này được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển.

S-400 có thể khai hỏa 5 loại tên lửa để tạo nên cơ chế phòng thủ phân lớp.

Theo Theo RIA Novosti, Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.