Nga triển khai tổ hợp tên lửa chống hạm mạnh nhất thế giới K-300P Bastion-P

Nga triển khai tổ hợp tên lửa chống hạm mạnh nhất thế giới K-300P Bastion-P
TPO - Nhân kỷ niệm ngày thành lập Hạm đội Biển Bắc, các quan chức hải quân Nga cho biết, nước này sẽ tăng cường bảo vệ lãnh thổ phía Bắc thông qua việc biên chế nhiều tàu chiến và triển khai các tổ hợp tên lửa chống hạm K-300P Bastion-P tại Hạm đội phương Bắc trong năm 2015.

Tư lệnh Hạm đội phương Bắc - Đô đốc Vladimir Korolev cho biết, trong năm 2015 này các lực lượng phòng thủ bờ biển của Hạm đội sẽ được biên chế các tổ hợp tên lửa chống hạm K-300P Bastion-P mới.

Tổ hợp K-300P Bastion-P sử dụng đạn tên lửa P-800 Yakhont (biến thể xuất khẩu), Oniks (sử dụng trong Hải quân Nga), tên lửa có tốc độ gấp 2,6 lần vận tốc âm thanh (khoảng 2.700 km/h).

Với tốc độ cao, đánh chặn P-800 là một nhiệm vụ bất khả thi ngay cả với những hệ thống phòng thủ hiện đại nhất.

Ở hành trình bay tầm thấp, tên lửa của K-300P Bastion-P có tầm bắn 120km và 300km ở hành trình bay hỗn hợp. Khi sử dụng hành trình bay hỗn hợp, tên lửa có thể đạt đến độ cao 14km nhưng đến giai đoạn tấn công mục tiêu, nó có thể hạ xuống độ cao 9 - 15m, và mang theo đầu đạn 250 kg.

Loại tên lửa này thuộc loại sử dụng chiến thuật “bầy sói” và chống nhiễu điện tử mạnh.

Các chuyên gia quân sự đánh giá K-300P Bastion-P là hệ thống phòng thủ bờ biển mạnh nhất thế giới hiện nay.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG