Nga tuyên bố không cắt giảm lực lượng tại Syria

Nga tuyên bố không cắt giảm lực lượng tại Syria
TPO - Chiến dịch quân sự tại Syria có thể kết thúc trong cuối năm nay, nhưng sau đó Nga sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự của mình tại đây sau đó.
Nga tuyên bố không cắt giảm lực lượng tại Syria ảnh 1

 Ảnh: DefenceUpdate

Trên đây là tuyên bố của Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga, ông Franz Klintsevich.

“Tới cuối năm nay – đây là tính toán bi quan – chúng tôi sẽ kết thúc tất cả những việc liên quan tới Syria và chủ nghĩa khủng bố” – ông Klintsevich nói với Interfax tại Triển lãm “Interpolitech-2017”.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu đã nói rằng, chiến dịch tại Syria sẽ kết thúc.

Theo ông Klintsevich, sau khi kết thúc giai đoạn cơ bản của chiến dịch quân sự, Nga sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự tại Syria.

“Còn liên quan tới lực lượng quân sự này, chúng tôi có căn cứ quân sự ở đó và tôi không nghĩ là cần thiết phải cắt giảm. Ở đó có 34 máy bay, và loại bỏ chúng cũng không có ý nghĩa gì” – ông Klintsevich nói vậy sau khi chỉ ra rằng trong số đó không chỉ có chiến đấu cơ mà còn có cả các máy bay trực thăng.

Tuần trước, Cục trưởng cục tác chiến bộ Tổng tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoy thông báo rằng, lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang kiểm soát chưa đến 8% lãnh thổ Syria.

Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria tiến hành từ 30/9/2015. Không quân Nga đang hỗ trợ cho lực lượng mặt đất của Quân đội Syria để chống lại lực lượng khủng bố. Nga và Syria có căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ đóng quân của Hải quân Nga ở Tartus. Các thông tin chính thức cho rằng, lực lượng đặc nhiệm của Nga đang hoạt động tại Syria.

Vài hôm trước, hãng tin Kommersant thông báo rằng, đã có 41 quân nhân Nga bị thiệt mạng tại Syria tính từ đầu chiến dịch.

Trong giai đoạn sắp kết thúc cuộc chiến tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo Duma quốc gia Nga vào tháng 2 năm nay, trong đó thông báo rằng, quân đội Nga đã tích cực tấn công vào lực lượng khủng bố quốc tế tại Syria và ngăn chặn sự đổ vỡ của nước này.

Theo quyết định của Tổng thống Putin, từ ngày 15/3 các đơn vị không quân Nga bắt đầu rút khỏi Syria, bởi nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng đã hoàn thành. Tổng thống cũng thông báo, các căn cứ của quân đội Nga tại Tartus và Khmeimim sẽ hoạt động theo chế độ cũ và phải được bảo vệ chắc chắn từ mặt đất, trên biển và trên không.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.