Nga tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga đã bắt đầu phát triển dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới, được đánh giá là có sức mạnh tương tự như ICBM Sarmat lừng danh.

Hãng RIA Novosti ngày 14/7 dẫn lời Giám đốc Trung tâm phát triển Công nghệ tên lửa Nga mang tên viện sĩ V. P. Makeyev, ông Vladimir Degtyarev, cho biết Trung tâm đã nhận được hợp đồng từ Chính phủ Nga về việc phát triển dòng ICBM thế hệ mới.

Ông Degtyarev khẳng định, ICBM thế hệ mới được xếp thuộc phân loại hạng nặng tương tự như ICBM Sarmat và sử dụng nhiều công nghệ hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm phát triển Công nghệ tên lửa Nga từ chối công bố thêm thông tin về ICBM thế hệ mới.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, tên lửa chiến lược mới sẽ thuộc phân lớp tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trong tương lai sẽ thay thế cho SLBM Bulava do Viện Nhiệt Moscow phát triển.

Nhiều khả năng, SLBM mới sẽ là vũ khí chính trên tàu ngầm nguyên tử lớp Borey 955/955A thuộc thế hệ thứ 4.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG