Nga tuyên bố thử nghiệm thành công máy bay A-100

Ảnh: Russianplanes
Ảnh: Russianplanes
TPO - Máy bay trinh sát radar và dẫn đường A-100 đã chứng minh tính đúng đắn của các quyết định được đưa ra.

Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về kết quả các cuộc thử nghiệm bay đối với máy bay quân sự mới mang tên A-100.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, máy bay đã được thử nghiệm các hệ thống khí động học và các đặc tính bay khác khi được bố trí các ăng ten xoay. “Hoạt động các hệ thống của máy bay cũng như các thiết bị kỹ thuật vô tuyến đã không xảy ra bất kỳ một sai sót nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Bộ trưởng Shoigu cũng nhắc lại rằng, chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu thử nghiệm A-100 đã được tiến hành từ tháng 11/2017, tuy nhiên từ thời điểm đó thì một loạt các hoạt động để đưa máy bay đạt được các đặc tính cần thiết đã được tiến hành.

Máy bay A-100 được chế tạo trên cơ sở vận tải cơ quân sự Il-76MD-90A. Máy bay được thiết kế một anten xoay và thiết bị kỹ thuật vô tuyến hiện đại nhất để cho phép máy bay nhanh chóng gia tăng trường radar trong những khu vực cần thiết.

Nhiệm vụ chiến thuật khác của máy bay là phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không và các mục tiêu khác, thậm chí tham gia vào việc chỉ huy không quân tấn công, cũng như các đội máy bay tiêm kích khi dẫn đường tới các mục tiêu trên không, trên mặt đất và dưới nước.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).