Nga và đối lập Syria lập nhóm điều phối chống IS

Nga và đối lập Syria lập nhóm điều phối chống IS
TPO - Bộ Quốc phòng và các lãnh đạo của phe đối lập Syria thống nhất lập một nhóm điều phối nhằm hợp tác trong cuộc chiến chống lại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria.

Hãng Tass ngày 4/11 dẫn lời đại diện Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, tướng Andrei Kartapolov cho biết Nga và lực lượng đối lập Syria đã lập một nhóm điều phối chung trong nỗ lực tối ưu hóa hoạt động chống IS ở Syria.

“Sự hợp tác chặt chẽ này sẽ giúp chúng tôi cũng như quân chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang yêu nước khác ở Syria phối hợp trên một mặt trận thống nhất nhằm chống lại kẻ thù chung - chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, tướng Andrei Kartapolov cho biết.

Mặc dù không đề cập đến nhóm đối lập cụ thể cũng như phạm vi, phương thức, tổ chức hoạt động của nhóm điều phối, nhưng đây là lần đầu tiên Nga công khai có sự phối hợp với các nhóm đối lập kể từ khi chính thức can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Syria. 

Đáng chú ý, tuyên bố của giới chức quân sự Nga đưa ra cùng ngày với quan điểm của Bộ Ngoại giao nước này về tình hình Syria.

Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong một cuộc họp báo diễn ra ngày 3/11, cho biết Moscow không quan tâm Tổng thống Syria Assad có giữ ghế hay không và cho rằng vấn đề này cần phải do chính người dân Syria quyết định chứ không phải do các thế lực nước ngoài sắp xếp. 

“Chúng tôi không nói rằng ông Assad nên ở lại hay ra đi. Việc thay đổi chế độ ở Syria có thể trở thành thảm họa không chỉ ở địa phương mà còn gây ra vấn đề về người tị nạn như hiện nay, và có thể trở thành một hố đen khổng lồ”, đại diện Bộ Ngoại giao Nga nói, đồng thời nhấn mạnh, chính người dân Syria sẽ quyết định số phận của ông Assad, cũng như tìm ra vị lãnh đạo cho đất nước của họ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG